Úc dỡ bỏ phần lớn cấm vận Myanmar

09/06/2012 03:38 GMT+7

Úc sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về tài chính và du lịch đối với Myanmar, theo Reuters ngày 8.6. Ngoại trưởng Úc Bob Carr tuyên bố động thái này nhằm khuyến khích Myanmar tiếp tục tiến trình cải cách và mở cửa.

Ngoài ra, đến năm 2015, Úc sẽ tăng gấp đôi viện trợ hằng năm cho Myanmar lên khoảng 99 triệu USD. Tuy nhiên, lệnh cấm vận vũ khí vẫn giữ nguyên. Trong chuyến thăm Myanmar hồi giữa tuần, Ngoại trưởng Carr cũng chính thức mời Tổng thống Thein Sein và nghị sĩ đối lập Aung San Suu Kyi sang thăm Úc.

Trong một diễn biến khác, AFP dẫn lời giới chức Myanmar cho hay cảnh sát đã được triển khai đến nhiều ngôi làng ở bang miền tây Rakhine để bảo đảm an ninh. Nhiều ngày qua, căng thẳng gia tăng giữa cộng đồng người theo Phật giáo và Hồi giáo tại đây đã khiến ít nhất 14 người chết và đe dọa nỗ lực hòa giải, ổn định của chính phủ. 

Lê Loan

>> Úc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar
>> Ấn Độ và Myanmar tăng cường hợp tác thương mại
>> Dân Myanmar biểu tình vì thiếu điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.