Tỷ lệ nghèo đói ở Mỹ tăng cao

24/07/2012 05:00 GMT+7

Suy thoái kinh tế và việc chính phủ Mỹ cắt giảm trợ cấp an sinh xã hội có thể khiến tỷ lệ nghèo đói tại nước này tăng lên mức cao chưa từng thấy trong gần nửa thế kỷ qua.

Đây là thông tin do AP dẫn kết quả của cuộc khảo sát từ nhiều chuyên gia Mỹ. Theo đó, tỷ lệ nghèo đói tại Mỹ đã tăng từ mức 15,1% của năm 2010 lên thành 15,7% trong năm 2011, mức cao nhất kể từ năm 1965. Con số trên chỉ là ước tính trong khi chờ báo cáo chính thức về đói nghèo sẽ được đưa ra vào tháng 11 năm nay.

Hiện tại, tình trạng nghèo đói đang lan rộng trong nhiều tầng lớp dân chúng Mỹ. Các hộ gia đình sống tại khu vực ngoại ô ở các bang như Colorado, Florida và Nevada hiện chỉ đủ sống qua ngày trong khi số lượng người thất nghiệp tiếp tục tăng. Theo AP, tỷ lệ nghèo đói cao nhất lịch sử nước Mỹ là 22,4% vào năm 1959.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.