Tướng Syria bị ám sát

01/11/2012 03:25 GMT+7

Tướng không quân Syria Abdullah Mahmud al-Khalidi bị ám sát ở phía bắc thủ đô Damascus vào ngày 30.10. Theo hãng tin SANA , lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) đã chính thức nhận trách nhiệm vụ ám sát.

Đây là đòn đáp trả mạnh mẽ của phe nổi dậy sau khi liên tục bị tấn công trong những ngày qua. Cũng trong ngày 30.10, lần đầu tiên kể từ khi giao tranh nổ ra tại Syria, quân đội trung thành với Tổng thống Basharal-Assad không kích một khu vực đang bị FSA kiểm soát tại Damascus. Vụ không kích làm hàng chục người thiệt mạng và phá hủy khoảng 20 căn nhà. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua bác bỏ đề nghị của Nga về việc mở đường cho đối thoại giữa Tổng thống al-Assad với các quốc gia trong khu vực. Đáp lại, Damascus nhận định Ankarra và các nước vùng Vịnh phải chịu trách nhiệm cho khủng hoảng tại Syria vì đã “chi tiền và dung túng bọn khủng bố”.

Lan Chi

>> Một tướng không quân Syria bị ám sát
>> Giao tranh bùng phát dữ dội tại Syria
>> Người Hồi giáo Trung Quốc có mặt ở Syria?
>> Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria “thất bại”
>> Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria có hiệu lực
>> Quân nổi dậy Syria “có tên lửa vác vai”
>> Biểu tình lớn chống Syria tại Li Băng
>> Thổ Nhĩ Kỳ “đang tìm cách giữ thể diện” ở Syria?
>> Thổ Nhĩ Kỳ, Đức kêu gọi ngừng bắn ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.