Tượng Nữ thần Tự do bị đe dọa đánh bom

25/04/2015 08:03 GMT+7

(TNO) Cơ quan chức năng phải sơ tán toàn bộ du khách tại khu vực tham quan tượng Nữ thần Tự do (New York, Mỹ) sau lời đe dọa đánh bom ngày 24.4.

(TNO) Cơ quan chức năng phải sơ tán toàn bộ du khách tại khu vực tham quan tượng Nữ thần Tự do (New York, Mỹ) sau lời đe dọa đánh bom ngày 24.4, theo Reuters ngày 25.4.

Tượng Nữ thần Tự do bị đe dọa đánh bom ngày 24.4 - Ảnh: Reuters
Cục công viên quốc gia Mỹ (NPS) cho biết nhận được cuộc gọi nặc danh đe dọa đánh bom tượng Nữ thần Tự do vào sáng 24.4 (giờ địa phương). Khoảng 2.700 người đã được sơ tán khỏi khu vực trên và được hoàn tiền vé tham quan, theo Reuters.
Các nhân chứng người Úc cho hay cuộc sơ tán diễn ra khi họ đang đứng chụp ảnh. Một khách du lịch khác nói rằng các nhân viên bảo vệ đã hối thúc mọi người rời đi.
Sau 4 giờ tìm kiếm, đội rà phá bom mìn, sử dụng cả chó nghiệp vụ, không tìm thấy chất nổ tại khu vực trên. Đảo Tự do sẽ mở cửa đón khách trở lại vào ngày 25.4, NPS cho hay.
Tượng Nữ thần Tự do được Pháp tặng cho Mỹ và được đặt tại hòn đảo Tự do ở thành phố New York. Khu vực này chính thức mở cửa năm 1886 và đón khoảng 4 triệu khách du lịch mỗi năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.