Tư lệnh lục quân CHDC Congo bị ngưng chức

23/11/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Chính phủ CHDC Congo đã đình chỉ công tác Tư lệnh lục quân Gabriel Amisi sau khi một báo cáo của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc cáo buộc ông này buôn lậu vũ khí và đạn dược.

Bộ trưởng Thông tin Lambert Mende đã thông báo quyết định ngưng chức trên đài truyền hình vào hôm 22.11, hai ngày sau khi quân đội Congo để mất thành phố Goma vào tay phiến quân M23.

Theo ông Mende, các sĩ quan khác cũng bị điều tra cùng với tướng Amisi.

Báo cáo do một nhóm chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc viết cho biết tướng Amisi đã điều hành một mạng lưới cung cấp vũ khí cho các nhóm tội phạm và phiến quân hoạt động ở phía đông, theo Reuters.

Tuy nhiên, nhóm M23 không nằm trong số những nhóm phiến quân được ông Amisi cung cấp vũ khí.

Ông Amisi cũng từng bị cáo buộc buôn lậu vàng trong báo cáo của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc vào năm ngoái.

Sơn Duân

>> Xe lửa đụng nhau ở Congo, 10 người chết
>> LHQ tố Rwanda chỉ huy phiến quân Congo
>> Sập mỏ ở Congo, hơn 60 người chết
>> Hơn 240 người chết trong vụ nổ ở Congo
>> Quan chức Congo chết vì tai nạn máy bay
>> Đụng tàu ở CHDC Congo, 100 người mất tích
>> Máy bay rơi ở CHDC Congo, 127 người chết
>> Phụ nữ CHDC Congo trong nỗi ám ảnh bị cưỡng bức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.