Tư lệnh hải quân Argentina mất chức vì để mất tàu

16/10/2012 08:36 GMT+7

(TNO) Argentina đã thay tư lệnh hải quân vào hôm 15.10 trong lúc tiến hành điều tra việc một tàu chiến bị tịch thu ở Ghana .

Libertad, một con tàu buồm huấn luyện với 300 thủy thủ, đã bị giữ lại tại cảng Tema ở Ghana để siết nợ vào hôm 2.10 theo một trát tòa được cấp cho NML Capital Ltd, một chi nhánh của công ty đầu tư Elliott Management có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ).

Công ty nói trên cáo buộc Argentina nợ họ hơn 300 triệu USD tiền trái phiếu và họ chỉ giải phóng con tàu nếu nước này trả ít nhất 20 triệu USD.

Bộ Quốc phòng Argentina đã thay thế Tư lệnh hải quân Carlos Alberto Paz ngay sau khi cách chức các sĩ quan cao cấp khác trong một phần cuộc điều tra nhằm tìm ra người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định thả neo ở Ghana, theo thông báo của bộ này.

Chính phủ của Tổng thống Cristina Fernandez đã lên án việc tịch thu con tàu, nói rằng nó không thể bị các chủ nợ xem là mục tiêu vì là tàu quân sự.

Tuy nhiên, tòa án ở Ghana đã phán quyết rằng Argentina đã bị mất đi quyền miễn trừ đó khi phát hành trái phiếu.

Theo Reuters, bà Fernandez đã phái nhiều quan chức cao cấp đến thủ đô Accra của Ghana để giải quyết vụ việc.

Sơn Duân

>> Tàu chiến Argentina bị bắt để xiết nợ
>> Ghana giữ tàu chiến Argentina để xiết nợ
>> Dân Argentina có thêm ngày nghỉ lễ mới
>> Tổng thống Argentina có thể bị điều tra hình sự
>> Đất siêu rẻ cho gia đình Tổng thống Argentina
>> Anh - Argentina đôi co tại hội nghị G20
>> Argentina phá âm mưu ám sát cựu tổng thống Colombia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.