Trung Quốc xử kẻ chống Nhật kiểu côn đồ

07/07/2013 03:15 GMT+7

Ngày 6.7, báo Shanghai Daily đưa tin một tòa án ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa tuyên phạt 10 năm tù giam đối với ông Thái Dương vì hành vi hành hung dã man một chủ xe Toyota Corolla trong cuộc biểu tình chống Nhật hồi năm ngoái.

Đợt biểu tình bạo lực xảy ra sau khi Tokyo tuyên bố quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Theo cáo trạng, vào ngày 15.9, bị cáo Thái tấn công chủ xe nói trên khiến nạn nhân tổn thương não và liệt một phần. Ngoài bị cáo Thái, tòa án còn xét xử 11 người khác đập phá xe Nhật.

Trong một diễn biến khác, tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony ở Bắc Kinh ngày 5.7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố hai bên nhất trí tìm phương pháp giải quyết tranh chấp biên giới một cách hòa bình và tăng cường lòng tin, theo AFP.

Văn Khoa

>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi
>> Mỹ thúc giục Trung Quốc “xuống thang” đối với Senkaku/Điếu Ngư
>> Du khách Trung Quốc xin visa Nhật giảm vì Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật tăng tàu tuần ngư quanh Senkaku/Điếu Ngư
>> Chỉ huy vùng biển Senkaku/Điếu Ngư của Nhật tử nạn bí ẩn
>> Trung Quốc tuyên bố Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.