Trung Quốc và Pakistan khởi động dự án hành lang kinh tế 46 tỉ USD

21/04/2015 14:10 GMT+7

(TNO) Trung Quốc và Pakistan công bố kế hoạch xây dựng hành lang kinh tế gồm hệ thống đường bộ, đường sắt và các dự án năng lượng nối từ tây nam Pakistan đến Khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc.

(TNO) Trung Quốc và Pakistan công bố kế hoạch xây dựng hành lang kinh tế gồm hệ thống đường bộ, đường sắt và các dự án năng lượng nối từ tây nam Pakistan đến Khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm 2 ngày tới Pakistan (từ ngày 20-21.4) nhằm tăng cường hợp tác và đẩy mạnh đầu tư vào nước này. Trong ngày đầu tiên, hai nước đã ký kết hơn 50 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng và nông nghiệp, theo Tân Hoa xã.
Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan với gói đầu tư trị giá 46 tỉ USD. Hành lang kinh tế này bao gồm một hệ thống đường bộ, đường sắt và các dự án năng lượng kết nối cảng nước sâu Gwadar ở tây nam Pakistan với Khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc.
Theo Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif, dự án này sẽ đưa Pakistan trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực. Mặt khác, dự án cũng giúp Trung Quốc rút ngắn hơn tuyến đường ra khu vực Ấn Độ Dương phục vụ cho hoạt động thương mại với châu Á, Trung Đông và châu Phi.
Bên cạnh các thỏa thuận trên, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, công nghệ hàng hải, không gian cũng như quốc phòng và chống khủng bố.
Phát biểu trước Thượng viện Pakistan sáng 21.4, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng Pakistan là "người anh em sắt đá của Trung Quốc".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.