Trung Quốc tử hình kẻ buôn bán trẻ em VN

28/01/2015 08:11 GMT+7

Tòa án Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 26.1 đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ buôn bán trẻ em xuyên quốc gia VN - Trung Quốc.

Tòa án Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 26.1 đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ buôn bán trẻ em xuyên quốc gia VN - Trung Quốc.

Theo đó, thẩm phán tuyên bố giữ nguyên án tử hình đối với bị cáo Hoàng Thanh Hằng (sinh ở VN, lấy chồng Trung Quốc), theo như phán quyết của tòa sơ thẩm hồi tháng 5.2014. Bị cáo bị kết tội cầm đầu đường dây buôn bán 23 trẻ VN từ 10 ngày đến vài tháng tuổi trong giai đoạn 2010 - 2011. Bên cạnh việc đưa trẻ em sang Trung Quốc để bán, chúng còn đưa các thai phụ người Việt sang biên giới, chờ sinh con xong rồi bán trẻ sơ sinh. Cảnh sát địa phương đã giải cứu được 11 trẻ.
Ngoài bị cáo Hằng chịu án tử hình, 23 người tham gia vào đường dây (gồm cả người VN lẫn Trung Quốc) đã bị tuyên án từ 22 tháng tù giam đến chung thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.