Trung Quốc thử nghiệm vắc-xin Ebola

27/12/2014 07:46 GMT+7

(TNO) Bắc Kinh đang phát triển một loại vắc-xin chống lại vi rút chết người Ebola và cuộc thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành trong những ngày cuối tháng này, Hindustantimes dẫn lời Cảnh Nhạn Sinh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

(TNO) Bắc Kinh đang phát triển một loại vắc-xin chống lại vi rút chết người Ebola và cuộc thử nghiệm trên người sẽ được tiến hành trong những ngày cuối tháng này, Hindustantimes dẫn lời Cảnh Nhạn Sinh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Vac-xinEbola-afp-500: Vắc-xin Ebola của 2 công ty Mỹ NewLink và Merck gây tác dụng phụ đau khớp ở người - Ảnh: AFP
Vắc-xin Ebola của 2 công ty Mỹ NewLink và Merck gây tác dụng phụ đau khớp ở người - Ảnh: AFP
Vắc-xin mới được một nhóm nghiên cứu tại Học viện Khoa học Quân y phát triển, một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đã thông quan thẩm định của cơ quan Nhà nước và quân đội, ông Cảnh Nhạn Sinh cho biết, theo Hindustantimes ngày 25.12.
Vắc-xin Ebola của Trung Quốc là vắc-xin thứ 3 được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người thời gian qua. Đây cũng được cho là một trong những vắc-xin Ebola đột biến gen đầu tiên trên thế giới.
Trước đó, 20 tình nguyện viên tiếp nhận vắc xin của GlaxoSmithKline đã xuất hiện kháng thể chống lại vi rút Ebola, theo Reuters ngày 26.11. Tiếp sau đó, vắc-xin Ebola của 2 công ty Mỹ NewLink và Merck đã phải tạm ngưng thử nghiệm khi gây tác dụng phụ đau khớp ở 4 tình nguyện viên vào ngày 13.12.
Các nhà nghiên cứu ra sức chạy đua điều chế vắc-xin chống lại dịch Ebola đã khiến hơn 7.500 người chết, trong tổng số gần 20.000 người nhiễm ở 3 nước tại vùng tâm dịch Tây Phi gồm Guinea, Liberia và Sierra Leone, theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới ngày 20.12, theo The Guardian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.