Trung Quốc sẽ sản xuất 1.200 chiến đấu cơ J-10?

19/09/2013 20:50 GMT+7

(TNO) Tờ Want Daily ở Đài Loan ngày 19.9 cho hay Trung Quốc sẽ sản xuất 1.200 chiến đấu cơ J-10 cho không quân nước này để chống lại chiến đấu cơ F-16 của Mỹ.


Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Ông Geng Ruguang, Phó chủ tịch Tập đoàn Công nghệ hàng không Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới tự sản xuất được chiến đấu cơ tân tiến nội địa, cụ thể là J-10 và hai phiên bản nâng cấp là J-10A và j-10B, theo Want Daily.

Theo ông Geng, với hệ thống tên lửa và radar tân tiến, J-10 “không gặp bất kỳ khó khăn nào” khi đối đầu với máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản.

Nhưng ông Geng lại không cung cấp thông tin bao giờ mới sản xuất xong hết 1.200 máy bay J-10.

Phúc Duy

>> Trung Quốc nâng cấp chiến đấu cơ để cạnh tranh với Hàn Quốc?
>> Chiến đấu cơ Nhật cất cánh vì oanh tạc cơ Trung Quốc
>> Cuộc đua chiến đấu cơ thế hệ 5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.