Trung Quốc sắp điều tàu lặn Giao Long đến Ấn Độ Dương

19/10/2013 16:35 GMT+7

(TNO) Giao Long, tàu lặn biển sâu có người lái đầu tiên của Trung Quốc đã được lên kế hoạch cho chuyến lặn tại Ấn Độ Dương vào cuối năm tới.

(TNO) Giao Long, tàu lặn biển sâu có người lái đầu tiên của Trung Quốc đã được lên kế hoạch cho chuyến lặn tại Ấn Độ Dương vào cuối năm tới, Tân Hoa xã dẫn lời quan chức cơ quan nghiên cứu biển của nước này cho hay ngày 18.10.


Tàu lặn có người lái Giao Long của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Tàu Giao Long dự kiến sẽ thực hiện các cuộc nghiên cứu khoa học tại vùng biển tây nam Ấn Độ Dương nhằm tìm hiểu các loại khoáng sản quý hiếm tại đây.

Tân Hoa xã dẫn Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) cho hay, tàu lặn Giao Long sẽ được đưa đến vùng biển khảo sát nói trên vào tháng 11 hay tháng 12.2014.

Trước đó, vào giữa năm 2014, tàu Giao Long sẽ có cuộc nghiên cứu đáy biển giàu coban tại tây bắc Thái Bình Dương.

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, theo Tân Hoa xã, tàu Giao Long đã có tổng cộng 21 chuyến lặn tại biển Đông, đông bắc và tây bắc Thái Bình Dương, thu gom nhiều mẫu vật khoáng sản cũng như một số loài sinh vật biển.

Được biết, cuối tháng 6.2012, tàu lặn Giao Long của Trung Quốc trong sáu chuyến lặn thử nghiệm của mình tại rãnh Mariana ở tây bắc Thái Bình Dương, đã đạt đến độ sâu 7.062 mét.

Thành tích này giúp Trung Quốc gia nhập hàng ngũ các quốc gia sở hữu tàu lặn có thể khảo sát các vùng biển sâu, gồm Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Nga.

Hãng AFP khi ấy dẫn thông tin từ SOA cho biết, với việc chinh phục thành công độ sâu 7.000 m, Trung Quốc đã có thể thám sát đến 99% đáy đại dương.

Việc tàu lặn Giao Long được điều đến thám sát các vùng đáy biển trên thế giới đã gây lo ngại lớn khi trước đó, chính quyền Trung Quốc từng lên tiếng xác nhận một trong những mục đích chính của tàu lặn này là thăm dò để triển khai việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú dưới đáy đại dương.

Ngoài ra con tàu này còn có thể được Trung Quốc sử dụng trong các hoạt động quân sự như vẽ bản đồ đáy biển, tăng năng lực hoạt động cho tàu ngầm, thâm nhập cáp thông tin của các nước để dọ thám...

Tiến Dũng

>> Trung Quốc đưa tàu lặn Giao Long đến biển Đông
>> Tàu Giao Long lặn chuyến cuối tại rãnh Mariana
>> Quan ngại về tàu lặn Giao Long
>> Thám hiểm biển sâu bằng tàu lặn Cyclops
>> Trung Quốc điều tàu lặn đến biển Đông
>> Tàu lặn Trung Quốc chinh phục độ sâu 7.000 m
>> Tàu lặn Trung Quốc chuẩn bị chinh phục độ sâu 7.000 m
>> Trung Quốc sắp thử tàu lặn ở biển Đông
>> Tàu lặn Trung Quốc vượt ngưỡng 5.000m
>> Tàu lặn Trung Quốc vượt ngưỡng 4.000m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.