Trung Quốc: Sập cầu tại tỉnh Hồ Nam, 20 người thiệt mạng và 39 mất tích

14/08/2007 11:00 GMT+7

Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa loan tin một chiếc cầu đang được xây dựng tại thị trấn Fenghuang thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị sập vào lúc 16h40 chiều hôm qua 13.8 (giờ địa phương) làm thiệt mạng ít nhất 20 người và 39 người khác hiện vẫn đang bị mất tích.

123 nhân công có mặt tại thời điểm chiếc cầu đổ sập. Vụ sập cầu này đã làm ách tắc giao thông khu vực đường cao tốc Fenghuang - Daxing. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Hầu hết những nhân công đang làm việc tại đây là nông dân địa phương đã được tuyển dụng làm việc cho dự án này. Trong tổng số 64 nhân công thoát nạn, 22 người bị thương đã được đưa vào cấp cứu tại các bệnh viện địa phương. 

Chiếc cầu dài 320m này đang được xây dựng để bắc qua sông Jiantuo. Được biết, thị trấn Fenghuang là một vùng đồi và được nhiều du khách nội địa biết đến. Vì vậy, chiếc cầu này được xây dựng nhằm trở thành một điểm du lịch hấp dẫn và dự kiến công trình được hoàn thành vào cuối tháng tám 2007.

Cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc.

Vĩnh Bảo (theo Xinhua)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.