Trung Quốc phát hiện 2 ca mắc cúm gia cầm

11/02/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Bộ Y tế Trung Quốc ngày 10.2 cho biết, hai bệnh nhân ở thành phố Quý Dương đang trong tình trạng nguy kịch do bị nhiễm vi rút cúm gia cầm.

(TNO) Bộ Y tế Trung Quốc ngày 10.2 cho biết, hai bệnh nhân ở thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu) đang trong tình trạng nguy kịch do bị nhiễm vi rút cúm gia cầm.

Một phụ nữ 21 tuổi và một người đàn ông 31 tuổi được phát hiện nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1 vào ngày 10.2, theo tin tức từ Tân Hoa xã.

“Hai bệnh nhân này trong tình trạng nguy kịch và đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực điều trị cho họ”, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết trong một thông cáo.

Những người tiếp xúc với hai bệnh nhân này cũng được xét nghiệm, theo dõi tình hình sức khỏe nhưng chưa có ai bị lây nhiễm.

Tân Hoa xã cho hay hai bệnh nhân không tiếp xúc với gia cầm trước khi được phát hiện nhiễm vi rút H5N1.

Được biết, cúm gia cầm cướp đi sinh mạng của 365 người trên thế giới kể từ khi dịch bùng phát hồi năm 2003.

Các chuyên gia y tế cho biết thông thường vi rút cúm gia cầm lây từ gia cầm mắc bệnh sang người, nhưng họ lo ngại nó có thể thay đổi để lây từ người sang người.

Phúc Duy

>> Ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan trên người
>> Bé trai 4 tuổi chết vì cúm gia cầm ở Indonesia
>> Cảnh báo vi rút cúm gia cầm biến đổi
>> Xuất hiện vi rút cúm gia cầm nguy hiểm
>> Quảng Ngãi công bố dịch cúm gia cầm
>> Nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát
>> Công bố nghiên cứu cách virus cúm gia cầm làm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.