Trung Quốc phản ứng tuyên bố của ASEAN

29/04/2015 07:32 GMT+7

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua 28.4 đã tuyên bố nước này “cực kỳ lo ngại” sau khi lãnh đạo các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp hiện nay ở biển Đông.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua 28.4 đã tuyên bố nước này “cực kỳ lo ngại” sau khi lãnh đạo các nước ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp hiện nay ở biển Đông.

Hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng đường băng trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh vệ tinh của Airbus chụp ngày 23.3
Trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị cấp cao ở Malaysia ngày 27.4, ASEAN khẳng định hoạt động bồi đắp phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông làm “xói mòn lòng tin” và có thể “phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định”.
Thế nhưng, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 28.4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lại ngang ngược nói rằng Bắc Kinh “có quyền” thực hiện hoạt động bồi đắp nói trên và kiên quyết chống lại nỗ lực của một số nước nhằm phá hoại quan hệ của Trung Quốc với ASEAN.
“Về vấn đề này, Trung Quốc đã cực kỳ kiềm chế”, ông Hồng nói, đồng thời khẳng định tranh chấp biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc với ASEAN và phải được giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.