Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

19/12/2014 19:28 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vừa phản đối việc Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua quyết định cho phép bán 4 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Perry cho Đài Loan, theo Reuters.

(TNO) Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối việc Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua quyết định cho phép bán 4 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Perry cho Đài Loan, theo Reuters ngày 19.12.

Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan 1Tổng thống Mỹ Brack Obama cho phép bán 4 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Perry cho Đài Loan - Ảnh: Reuters
Trung Quốc tuyên bố vấn đề Đài Loan là trọng tâm trong đường lối của Bắc Kinh, đóng vai trò quan trọng và cực kỳ nhạy cảm tới mối quan hệ Trung – Mỹ. “Bắc Kinh cực lực phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Đây là quan điểm rõ ràng và thống nhất”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 19.12.
“Mỹ đang can thiệp thô lỗ vào công việc nội bộ của Trung Quốc, ảnh hưởng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Bắc Kinh, đi ngược lại xu hướng hòa bình trong mối quan hệ 2 bên bờ Thái Bình Dương”, ông Tần Cương nhấn mạnh. “Trung quốc bày tỏ thái độ không hài lòng và cực lực phản đối, đồng thời đã gửi văn thư phản đối chính thức tới Mỹ cả ở Washington và đại diện ở Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ tiến hành các động thái tiếp theo”.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan thể hiện sự cảm kích Washington vì đã thông qua kế hoạch nêu trên, ca ngợi Mỹ giữ lời hứa hỗ trợ an ninh theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan, vốn có hiệu lực từ năm 1979, theo Reuters.
Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan 2Một binh sĩ bước đi trên tàu khu trục lớp Perry tại căn cứ hải quân Bành Hồ (phía tây Đài Loan) - Ảnh: Reuters
Trong những năm gần đây, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan nhận nhiều sự chỉ trích từ phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, các mối quan hệ Trung – Mỹ và Trung – Đài không bị ảnh hưởng quá sâu sắc bởi những vấn đề này.
Từ năm 2008, Trung Quốc và Đài Loan đã kí với nhau nhiều thỏa thuận về hợp tác ngoại thương và kinh tế. Tuy nhiên, 2 bên vẫn dành cho nhau nhiều sự nghi ngại, đặc biệt trong vấn đề chính trị và quân sự. Gần đây, Bắc Kinh tiến hành nhiều động thái hiện đại hóa quân đội nhằm khẳng định vị thế của mình trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.