Trung Quốc phá đường dây mua bán trẻ em

14/05/2011 00:30 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 40 người với cáo buộc buôn bán ít nhất 22 trẻ em từ tỉnh Vân Nam đến tỉnh Phúc Kiến, theo Tân Hoa xã. Cảnh sát cho hay các nghi phạm mua trẻ em ở Vân Nam, một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, và bán cho những gia đình giàu có ở Phúc Kiến.

Hôm 12.5, hơn 200 cảnh sát đã được huy động trong chiến dịch truy bắt các nghi phạm ở 2 tỉnh nói trên. Cơ quan hữu trách đang tiếp tục điều tra vụ việc. Theo AFP, bắt cóc và buôn bán trẻ em vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc, một phần xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ăn sâu.

Đường dây nói trên bị phá chỉ vài ngày sau khi chính quyền tỉnh Hồ Nam khởi động điều tra cáo buộc một số cán bộ kế hoạch hóa gia đình địa phương dính líu vào các băng nhóm buôn bán trẻ em.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.