Trung Quốc ngang nhiên xây 2 ngọn hải đăng cao 50m ở Gạc Ma, Châu Viên

26/05/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã ngang nhiên tổ chức khởi công xây dựng 2 ngọn hải đăng tại Đá Gạc Ma và Đá Châu Viên chiếm của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 26.5.

(TNO) Trung Quốc đã ngang nhiên tổ chức khởi công xây dựng 2 ngọn hải đăng tại Đá Gạc Ma và Đá Châu Viên chiếm của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 26.5.

Trung Quốc đang xây dựng trái phép trên Đá Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: Mai Thanh Hải

Bộ Giao thông Trung Quốc đã chủ trì buổi lễ động thổ công trình xây dựng 2 ngọn hải đăng tại Đá Gạc Ma và Đá Châu Viên tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, Tân Hoa xã đưa tin.

Reuters cho biết Bộ Giao thông Trung Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận về động thái này.

Đề cập đến mục đích của công trình này, Tân Hoa xã chỉ nói chung chung rằng 2 ngọn hải đăng sẽ giúp “cải thiện đáng kể độ an toàn lưu thông trên Biển Đông”.

“Hai ngọn hải đăng này cao 50 mét, có đèn chiếu có bán kính 4,5 mét và chiếu sáng đến 22 hải lý (gần 41 km)”, theo bản tin của Tân Hoa xã.

Trung Quốc đang ồ ạt bồi đắp xây dựng trái phép đảo nhân tạo trên những bãi đá ngầm chiếm của Việt Nam trên Biển Đông. Nước này còn ngang ngược dùng cái gọi là đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) để tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.