Trung Quốc ngang nhiên bầu “Thị trưởng Tam Sa”

24/07/2012 03:25 GMT+7

Sau nhiều hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông, Trung Quốc lại tổ chức kỳ họp đầu tiên của cái gọi là “HĐND TP.Tam Sa”.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin 45 “đại biểu” đã tham gia kỳ họp này trong phiên khai mạc vào sáng 23.7 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bắc Kinh tung hô rằng số đại biểu trên do 1.100 “cử tri” thuộc 15 “khu vực bầu cử” chọn lựa trong cuộc bầu cử phi pháp được tổ chức ngày 21.7. Cuối tháng trước, Trung Quốc đã ngang nhiên lập ra cái gọi là “TP.Tam Sa” quản lý 3 quần đảo, trong đó bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam.

Đến tối qua, Tân Hoa xã đưa tin cuộc họp trên đã bầu chọn người tên là Tiêu Kiệt (51 tuổi) làm “Thị trưởng TP.Tam Sa” và người tên là Phù Tráng (56 tuổi) giữ chức “Chủ tịch Ủy ban thường vụ HĐND TP.Tam Sa”. Nhân vật Tiêu Kiệt trước đây là Giám đốc Sở Nông nghiệp Hải Nam, còn Phù Tráng là cựu Phó giám đốc Cơ quan phòng vệ hàng không dân sự tỉnh Hải Nam.

 Cuộc họp phi pháp của HĐND TP.Tam Sa và các nhân vật Tiêu Kiệt (ảnh trái), Phù Tráng (phải) / Ảnh: Chinanews.com/CRI
Cuộc họp phi pháp của HĐND TP.Tam Sa và các nhân vật Tiêu Kiệt (ảnh trái), Phù Tráng (phải) / Ảnh: Chinanews.com/CRI

Cũng vào hôm qua, tờ Nhật báo Hải Nam của Trung Quốc đưa tin công ty truyền thông mạng liên hợp China Unicom Hải Nam ngày 22.7 đưa vào hoạt động Trạm thu phát sóng di động 3G trên đảo Phú Lâm. Trước đó, vào ngày 19.7, cơ quan khí tượng Hải Nam cũng thông báo đã hoàn thiện các thiết bị quan trắc khí tượng bằng radar thế hệ mới trên mặt đất và trên không tại Phú Lâm. Hồi tuần trước, Trung Quốc còn ngang ngược thành lập bộ chỉ huy cho lực lượng quân sự đồn trú ở Tam Sa.

Trong một diễn biến khác, trang tin Taiwan Daily hôm qua đưa tin cơ quan ngoại giao Đài Loan ra tuyên bố “tái khẳng định” chủ quyền đối với bốn quần đảo ở biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, Đài Loan đã xúc tiến dự án mở rộng đường băng sân bay trên đảo Ba Bình ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Cũng liên quan đến biển Đông, Reuters dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino III phát biểu ngày 23.7 yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Manila đối với bãi cạn Scarborough. Đồng thời, ông kêu gọi nhân dân Philippines đoàn kết đằng sau những nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết cuộc tranh chấp một cách hòa bình.

Ngoài ra, Tổng thống Aquino còn công bố các kế hoạch tăng cường năng lực quân đội Philippines. Cụ thể, Manila sẽ trang bị thêm một tàu khu trục được nâng cấp, các máy bay C-130, trực thăng đa nhiệm và chiến đấu, thiết bị thông tin liên lạc, súng trường và súng cối trong khuôn khổ quỹ hiện đại hóa quân đội trị giá 1,8 tỉ USD.

Trùng Quang

>> Trung Quốc ngang nhiên bầu thị trưởng "thành phố Tam Sa
>> Trung Quốc ngang nhiên tổ chức bầu cử phi pháp ở “TP.Tam Sa”
>> Trung Quốc đồn trú quân đội ở “TP.Tam Sa”
>> Trung Quốc ngang ngược lập bộ chỉ huy quân đồn trú ở “thành phố Tam Sa”
>> Báo Trung Quốc mô tả về “Tam Sa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.