Trung Quốc “không mua châu Âu”

04/02/2012 08:00 GMT+7

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 3.2 tuyên bố nước này “không có ý định và không đủ năng lực để mua đứt châu Âu”.

Tuy nhiên, AFP Dẫn lời ông Ôn phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Đức - Trung ở Quảng Châu rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác giúp EU vượt qua khủng hoảng tài chính. Theo AFP, khẳng định của Thủ tướng Trung Quốc chưa thể trấn an sự lo ngại của dư luận châu Âu về việc nước này đẩy mạnh đầu tư vào các nền kinh tế đang nợ nần trong khu vực sử dụng đồng euro.

Reuters dẫn lời nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ khi các công ty hoặc quỹ đầu tư được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ đang rót vốn mạnh vào những ngành quan trọng tại châu Âu. Trong thỏa thuận mới nhất, Tập đoàn điện lực quốc gia Trung Quốc đồng ý trả 387 triệu euro để mua lại 25% cổ phiếu của Công ty điện lực quốc gia Bồ Đào Nha, theo AFP.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.