Trung Quốc giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế

06/03/2015 05:00 GMT+7

Sáng qua, quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã khai mạc phiên đầu tiên của kỳ họp thứ ba tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc.

Sáng qua, quốc hội Trung Quốc khóa 12 đã khai mạc phiên đầu tiên của kỳ họp thứ ba tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã công bố chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế vào khoảng 7% trong năm nay, thấp hơn 0,5% so với năm ngoái.
Đây là dấu hiệu cảnh báo viễn cảnh kinh tế sẽ tăng ở mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua. Theo đó, ngân sách quốc phòng sẽ tăng 10,1%, lên đến 141,4 tỉ USD trong báo cáo ngân sách được trình bày trước quốc hội.
Theo Thủ tướng Lý, ngân sách trên sẽ cho phép Bắc Kinh “bảo đảm quyền và lợi ích trên biển của Trung Quốc”, đưa nước này tiến gần đến mục tiêu trở thành cường quốc hải quân. Ngay sau khi dự toán ngân sách được công bố, Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc hãy tăng cường minh bạch hóa các khoản chi dành cho quốc phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.