Trung Quốc giải cứu 40 lao động trẻ em

28/03/2011 00:51 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu 40 trẻ em từ 12-14 tuổi khỏi một nhà máy linh kiện điện tử ở quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến. Theo tờ South China Morning Post hôm qua, cuộc giải cứu diễn ra đêm 23.3 sau khi cảnh sát phát hiện 4 người lớn dẫn theo 20 đứa trẻ đi trên đường.

Lúc đầu, cảnh sát nghĩ đó là một vụ bắt cóc nhưng sau đó phát hiện bọn trẻ làm công nhân tại nhà máy nói trên. Tại đây, các em phải làm việc 13 giờ/ngày với tiền công là 5 nhân dân tệ (gần 16.000 đồng)/giờ. Ban lãnh đạo nhà máy khai họ tuyển trẻ em qua một trung tâm cung ứng lao động. Các em này bị buộc sử dụng chứng minh nhân dân giả để che giấu tuổi thật. Một quan chức địa phương cho biết sẽ đưa các em về quê nhà, tất cả đều ở huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên nhưng không cho biết nhà máy có bị phạt hay không.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.