Trung Quốc đưa 9 ngàn tàu cá ra biển Đông

02/08/2012 04:10 GMT+7

Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc hùng hổ tiến ra biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt, do Bắc Kinh đơn phương áp đặt, kết thúc.

Ngày 1.8, Tân Hoa xã đưa tin các đội tàu cá với tổng cộng 8.994 tàu sẵn sàng đến biển Đông tiếp tục hành động đánh bắt trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Đến hôm qua, nhiều tàu chen chúc tại cảng Đàn Môn thuộc thành phố Quỳnh Hải, miền nam tỉnh Hải Nam, để chuẩn bị ra khơi. Đây là cảng nhà của 90% tàu từng xuất hiện tại bãi cạn Scarborough, theo tờ Hoàn Cầu thời báo. Trong khi đó, khoảng 1.000 tàu đang tập trung tại huyện Lâm Cao, phía bắc Hải Nam, để trực chỉ đến vùng biển thuộc vịnh Bắc bộ.

Như vậy, Trung Quốc gần như ngay lập tức điều động lực lượng tàu cá đông đảo đến biển Đông ngay sau khi lệnh cấm đánh bắt, do Bắc Kinh đơn phương áp đặt tại đây, hết hạn. Trước đó, hồi tháng 5, Trung Quốc ban hành phi pháp lệnh cấm trên trong giai đoạn từ ngày 16.5 đến hết ngày 31.7. Tuy nhiên, cũng trong thời gian trên, Trung Quốc nhiều lần đưa tàu đến đánh bắt tại biển Đông.

Tàu cá đổ ra biển Đông từ cảng Tam Á - Ảnh: News China
Tàu cá đổ ra biển Đông từ cảng Tam Á - Ảnh: News China
  

Điển hình là đội gồm 30 tàu cá, được sự hộ tống của tàu ngư chính của Trung Quốc, cuối tháng trước ngang nhiên hoạt động trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, trong khi Bắc Kinh đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông, tàu công xưởng Hải Nam Bảo Sa 001 của Trung Quốc vẫn khai thác tại đây. Điều này cho thấy việc ban hành trái phép lệnh cấm trên chỉ là chiêu bài để Trung Quốc một mình tận lực khai thác biển Đông.

Mới đây, giới chức nghề cá Hải Nam ước tính Hoàng Sa có trữ lượng hải sản khổng lồ, ước tính vào khoảng 5 triệu tấn; đồng thời lãnh đạo tỉnh này đang chuyển trọng tâm ngành ngư nghiệp từ đánh bắt gần bờ sang đánh bắt xa bờ. Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức tên Đinh Tiểu Hồng của TP.Nam Á, thuộc tỉnh Hải Nam, tuyên bố ngư dân Trung Quốc được khuyến khích “đóng tàu lớn và thăm dò biển sâu”. Những động thái vừa nêu càng thể hiện rõ việc Trung Quốc âm mưu tận lực khai thác trái phép hải sản ở vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam trên biển Đông.

Bắc kinh “dằn mặt” Tokyo

Bắc Kinh vừa lên tiếng phản ứng việc sách trắng quốc phòng Nhật Bản có nội dung lo ngại về hành động “tiến đông, xuống nam” của hải quân Trung Quốc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh ngày 31.7 chỉ trích rằng Nhật Bản đã đưa ra “những tuyên bố vô trách nhiệm” về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà 2 bên đang tranh chấp trên biển Hoa Đông. Không những thế, phát ngôn viên Cảnh còn lớn tiếng đe dọa rằng Bắc Kinh có thể dùng đến sức mạnh quân sự nếu cần thiết.

Thụy Miên

>> Hàng ngàn tàu cá Trung Quốc chuẩn bị ùa xuống biển Đông
>> Nga bắt thêm 2 tàu cá Trung Quốc
>> Nga liên tục bắt giữ tàu cá Trung Quốc
>> Nga tịch thu tàu cá Trung Quốc
>> Âm mưu “tàu cá” Trung Quốc
>> Tuần duyên Nga bắn tàu cá Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.