Trung Quốc điều tàu tuần duyên lớn nhất tiến sát đảo tranh chấp với Nhật

08/09/2015 23:02 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã điều động chiếc Hải Cảnh 2901, tàu tuần tra biển được cho là lớn nhất thế giới của nước này, đến đảo Chu San nằm ở miền đông nước này, cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chỉ khoảng 320 km.

(TNO) Trung Quốc đã điều động chiếc Hải Cảnh 2901, tàu tuần tra biển được cho là lớn nhất thế giới của nước này, đến đảo Chu San nằm ở miền đông nước này, cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư chỉ khoảng 320 km.

Hải Cảnh 2901, tàu tuần duyên lớn nhất thế giới của Trung Quốc – Ảnh: Want China Times

Tờ Yomiuri (Nhật Bản) ngày 7.9 đưa tin Hải Cảnh 2901, với lượng giãn nước đến hơn 10.000 tấn, hiện là chiếc tàu cảnh sát biển lớn nhất thế giới, thậm chí to hơn cả khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Không có chiếc tàu nào của lực lượng Tuần duyên Nhật Bản có thể đọ với Hải Cảnh 2901 về kích cỡ, theo Yomiuri. Chiếc tàu của Trung Quốc được trang bị súng 76 mm, 2 ụ pháo 30 mm và 2 súng phòng không.

Trước đó, cũng có thông tin cho rằng con tàu tuần tra biển này có lượng choán nước đạt gần 12.000 tấn và chạy với tốc độ tối đa 25 knot (46 km/giờ).

Trnag tin Want China Times (Đài Loan) bình luận thông qua chế tạo một chiếc tàu tuần duyên có sức mạnh ngang ngửa chiến hạm, Trung Quốc tin rằng nước này có thể ngăn cản và dọa nạt tàu của các quốc gia khác mà không kích ngòi chiến tranh hoặc vượt quá giới hạn ngoại giao.

Trang tin Đài Loan còn cho biết thêm Bắc Kinh đang xây dựng một căn cứ tuần duyên mới tại thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, nhằm củng cố năng lực huy động tàu thuyền tiến vào vùng nước xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản tại biển Hoa Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.