Trung Quốc đặt căn cứ tên lửa tại Quảng Đông

08/08/2010 00:46 GMT+7

Tờ South China Morning Post (SCMP) có trụ sở tại Hồng Kông hôm qua dẫn lại thông tin trên tờ Shaoguan Daily cho hay Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa đưa vào hoạt động một căn cứ tên lửa tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông.

Đơn vị 96166 thuộc Pháo binh II, lực lượng tên lửa chiến lược của PLA, đã đến đồn trú tại căn cứ này vài tuần trước. Theo SCMP, bài báo trên cũng như website của chính quyền địa phương không đề cập trực tiếp đến căn cứ tên lửa này hay đơn vị 96166. Tuy nhiên, thông tin này đã thu hút sự quan tâm của các nhà quan sát quân sự. Họ tin rằng căn cứ này sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo DF-21C hoặc tên lửa hành trình CJ-10, cả hai được cho là có khả năng tấn công chính xác mục tiêu trong vòng hơn 2.000 km. Tuy nhiên, SCMP dẫn lời một chuyên gia quân sự tại Hồng Kông nói sức mạnh của DF-21C đã được phóng đại và chưa có bằng chứng nào cho thấy nó có thể bắn trúng mục tiêu di chuyển ở khoảng cách 1.500 km - 2.000 km.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.