Trung Quốc đang phá hoại sinh thái biển Đông

20/04/2015 09:33 GMT+7

Đó là nhận định của Giáo sư David Rosenberg, chuyên gia về chính sách môi trường thuộc Đại học Quốc gia Úc, trong cuộc phỏng vấn với tờ Deutsche Welle (Đức) mới đây.

Đó là nhận định của Giáo sư David Rosenberg, chuyên gia về chính sách môi trường thuộc Đại học Quốc gia Úc, trong cuộc phỏng vấn với tờ Deutsche Welle (Đức) mới đây.

Theo ông, Trung Quốc và cả Đài Loan, đang cấp tập xây dựng, bồi đắp ở các khu vực chiếm đóng phi pháp thuộc quần đảo Trường Sa trước tiên để phục vụ các mục đích quân sự. Chuyên gia này cho rằng những hoạt động cải tạo đất phi pháp của Trung Quốc tại ít nhất 6 bãi đá ở Trường Sa đang làm biến dạng môi trường biển, gây nhiều hậu quả khó lường.
Cát bị nạo vét, những rặng san hô bị phá hủy trong khi bê tông liên tục được đổ xuống biển sẽ gây xáo trộn mạnh môi trường sống của các sinh vật biển, bao gồm những loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng trước mắt lẫn lâu dài về kinh tế, sinh thái và bảo tồn đại dương.
Giáo sư Rosenberg cho rằng không chỉ các nước liên quan mà cả cộng đồng quốc tế phải theo dõi sát sao các hành động của Trung Quốc trên biển Đông, và thúc giục nước này tham gia các nỗ lực bảo vệ môi trường biển trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.