Trung Quốc cứu 48 thuyền viên Việt Nam bị chìm tàu ngoài khơi Quảng Tây

28/07/2015 19:51 GMT+7

(TNO) Cảnh sát biên phòng Trung Quốc đã cứu 48 thuyền viên Việt Nam trên 6 tàu chở hàng bị lật hoặc mắc cạn ngoài khơi phía nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, theo Tân Hoa xã ngày 28.7.

(TNO) Cảnh sát biên phòng Trung Quốc đã cứu 48 thuyền viên Việt Nam trên 6 tàu chở hàng bị lật hoặc đắm ngoài khơi phía nam khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, theo Tân Hoa xã ngày 28.7.

Một tàu chở hàng Việt Nam trôi dạt vào bờ biển của Philippines, sau cơn bão Rumbia hồi năm 2013 - Ảnh: Reuters
Các tàu chở hàng Việt Nam bị lật úp hoặc mắc cạn vào trưa ngày 27.7 ở vùng biển ngoài khơi thành phố Phòng Thành Cảng (Quảng Tây) do thời tiết xấu vì bão và sóng lớn, theo Tân Hoa xã.
Một số thuyền viên rơi xuống biển và một số mắc kẹt trên con tàu mắc cạn.
Lực lượng cảnh sát biên phòng và lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đã đến giải cứu 41 thuyền viên Việt Nam trôi dạt trên biển vào chiều ngày 27.7. Sáng 28.7, thêm 7 thuyền viên Việt Nam khác được giải cứu từ boong của một chiếc tàu mắc cạn sau khi hết sóng lớn, theo Tân Hoa Xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.