Trung Quốc cử lực lượng hùng hậu đến Malaysia diễn tập cứu hộ

24/05/2015 23:31 GMT+7

(TNO) Ngày 24.5, giới chức Malaysia và Trung Quốc phối hợp tổ chức Cuộc diễn tập cứu hộ thiên tai Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF DiREx) năm 2015 tại Malaysia, theo hãng thông tấn Bernama.

(TNO) Ngày 24.5, giới chức Malaysia và Trung Quốc phối hợp tổ chức Cuộc diễn tập cứu trợ thiên tai Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF DiREx) năm 2015 tại Malaysia, theo hãng thông tấn Bernama.

Binh sĩ Trung Quốc trong một đợt diễn tập
Binh sĩ Trung Quốc trong một đợt diễn tập - Ảnh: AFP
Tham gia cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày có khoảng 2.500 người từ 27 nước thành viên ARF (gồm tất cả 10 nước ASEAN; 10 nước đối tác đối thoại của ASEAN, trong đó có Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Úc; và 7 quốc gia khác) cùng một số tổ chức khu vực và quốc tế.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 23.5 thông báo đã cử 600 người, trong đó có 49 binh sĩ, đến tham gia ARF DiREx 2015. AP dẫn thông cáo từ Bộ Quốc Trung Quốc cho biết thêm một trong những tàu đổ bộ hiện đại nhất của hải quân cùng trực thăng sẽ đóng vài trò nhất định trong cuộc diễn tập.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định đây là lần đầu tiên nước này tham gia cuộc diễn tập ứng phó thiên tai chung giữa các lực lượng dân sự và quân sự quy mô lớn ở nước ngoài.
Cuộc diễn tập ARF DiREx 2015, diễn ra ở hai bang Kedah và Perlis của Malaysia, nhằm thực hiện các kỹ thuật quản lý và tăng cường điều phối xử lý các tình huống khẩn cấp như thảm họa động đất/sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, khiến 230.000 người ở 14 nước thiệt mạng.
* Cũng liên quan đến thiên tai, tính đến hôm nay 24.5 đã có gần 370 người chết do đợt nắng nóng kinh hoàng kéo dài mấy tuần qua ở 2 bang Telangana và Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, theo hãng tin PTI.
Giới chức Ấn Độ dự báo tình trạng nắng nóng nghiêm trọng này ở Telangana sẽ còn tiếp diễn cho đến ngày mai 25.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.