Trung Quốc chống nghiện rượu cho người nước ngoài

26/01/2007 22:27 GMT+7

Trong tháng 1.2007, Bệnh viện Nhân dân ở thành phố Côn Minh (Trung Quốc) đã thành lập khoa cai nghiện rượu dành riêng cho người nước ngoài.

Theo tờ China Daily, ý tưởng thành lập khoa này tại tỉnh Vân Nam xuất hiện khi tình trạng một số du khách ngoại quốc uống rượu say túy lúy ngoài đường phố trở nên thường xuyên hơn. Côn Minh vốn là một điểm du lịch hấp dẫn tại Trung Quốc. Địa danh này đã thu hút đến 50.000 du khách nước ngoài trong năm 2006. Một cảnh sát địa phương cho biết khoa cai nghiện rượu sẽ hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa các nhân viên y tế và cảnh sát biết tiếng Anh nhằm đem lại cho du khách những kỳ nghỉ lý thú và yên bình tại đây.

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.