Trung Quốc cấm đánh bắt ở biển Hoa Đông

02/06/2012 03:02 GMT+7

Từ trưa 1.6, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Hoàng Hải bắt đầu có hiệu lực với lý do “bảo vệ thủy sản trong mùa đẻ trứng”.

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Bộ Nông nghiệp nước này cho hay lệnh cấm có hiệu lực tới ngày 1.8 hoặc 16.9 tùy khu vực. Hoa Đông là nơi Trung Quốc đang có tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt ở các vùng biển đang có tranh chấp đã gây lo ngại cho nhiều bên. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định lệnh cấm của Bắc Kinh áp đặt tại biển Đông từ ngày 1.6-1.8 là hoàn toàn vô giá trị, theo TTXVN.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.