Trung Quốc bắt 175 người trong chiến dịch dẹp nạn cướp mộ lớn nhất

27/05/2015 11:53 GMT+7

(TNO) Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 175 nghi can cướp mộ và thu giữ tang vật gồm 1.168 di vật văn hóa, với tổng trị giá hơn 500 triệu nhân dân tệ (80 triệu USD).

(TNO) Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 175 nghi can cướp mộ và thu giữ tang vật gồm 1.168 di vật văn hóa, với tổng trị giá hơn 500 triệu nhân dân tệ (80 triệu USD).

175 người bị bắt trong chiến dịch dẹp nạn cướp mộ lớn nhất Trung QuốcMột con rồng co lại bằng cẩm thạch bị bọn cướp khai quật từ mộ
-  Ảnh: Chụp từ website của China Daily
Đó là kết quả của chiến dịch truy quét nạn cướp mộ mà Bộ Công an Trung Quốc mô tả là lớn nhất từ khi CHND Trung Hoa được thành lập năm 1949, theo China Daily ngày 27.5. Tham gia chiến dịch này có hơn 1.000 cảnh sát.
Những kẻ cướp mộ bị tình nghi khai quật mộ phi pháp ở Ngưu Hà Lương, khu khảo cổ thời đại đồ đá mới ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.
Theo cảnh sát Trung Quốc, 175 kẻ cướp mộ thuộc 10 băng nhóm, có một đường dây lo tất cả các khâu, từ khai quật mộ cho đến bán di vật.
Ngoài ra có 4 nhà khảo cổ Trung Quốc cũng bị tình nghi tham gia đường dây nói trên qua việc lấy cắp và bán di vật. Trong số đó, một nhà khảo cổ họ Đặng ở Liêu Ninh bị cáo buộc lấy cắp một con rồng co lại bằng cẩm thạch ngay tại vị trí khai quật vào tháng 9.2010 rồi bán lại với giá 3,2 triệu nhân dân tệ (gần 516.000 USD) vào năm 2012.
Ngay cả một số chủ cửa hàng bán đồ cổ có giấy phép kinh doanh cũng dính vào đường dây tiêu thụ di vật phi pháp. Trong đó, một ông chủ họ Lý thường xuyên đến các vị trí khai quật và ra giá từ 10.000 đến hàng triệu nhân dân tệ cho những di vật được khai quật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.