Trực thăng báo chí rơi tại Mỹ, phi công và phóng viên ảnh chết thảm

19/03/2014 08:50 GMT+7

(TNO) Một chiếc trực thăng săn tin tức đã rơi xuống đất và bốc cháy ở một khu du lịch sầm uất thuộc thành phố Seattle, Washington (Mỹ), vào hôm 18.3, khiến phi công và phóng viên ảnh trên máy bay chết tại chỗ.

(TNO) Một chiếc trực thăng săn tin tức đã rơi xuống đất và bốc cháy ở một khu du lịch sầm uất thuộc thành phố Seattle, Washington (Mỹ), vào hôm 18.3, khiến phi công và phóng viên ảnh trên máy bay chết tại chỗ, đồng thời làm cháy 3 chiếc xe.


Lực lượng cứu hỏa đứng quanh 3 chiếc xe bị cháy trong vụ rơi trực thăng

Chiếc trực thăng đã rơi xuống đường sau khi cất cánh từ trên nóc của trụ sở đài truyền hình KOMO, thuộc hãng tin ABC, Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Sở Cứu hỏa Seattle cho biết.

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện có 2 người chết trong chiếc trực thăng bị rơi khi chạy đến hiện trường; những người trong 3 chiếc xe bị bốc cháy đã kịp thời nhảy ra, nhưng có 1 người bị thương nặng, phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Seattle cho hay.

“Tôi thấy nó rơi trúng chiếc xe, rồi lửa bùng lên”, ông Carmen Romero, một người đang đứng đón xe buýt gần hiện trường, kể lại.

Ông này cũng nói thêm rằng đã thấy một người đàn ông bị lửa đốt chạy ra từ một trong 3 chiếc xe bốc cháy.  

Hai nạn nhân xấu số được xác định là phi công và một phóng viên ảnh của kênh KOMO, theo Reuters.

Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Hiện trường vụ rơi trực thăng ở thành phố Seattle, Washington


Lực lượng cứu hộ đưa thi thể của một trong hai nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường


Vụ việc xảy ra gần tòa tháp Space Needle, một địa điểm du lịch được đánh giá là biểu tượng của thành phố Seattle

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria: 77 người thiệt mạng
>> Rơi máy bay ở Nga, 9 người thiệt mạng
>> Rơi máy bay ở Nga, 50 người chết
>> Rơi máy bay ở Bolivia, 8 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.