Trong không như ngoài

11/04/2015 07:00 GMT+7

Phản ứng chính thức của Iran về việc Ả Rập Xê Út và đồng minh can thiệp quân sự vào Yemen tạo ấn tượng rằng vì chiến tranh ở Yemen mà quan hệ giữa Iran với Ả Rập Xê Út và các nước tham gia liên quân đang leo thang căng thẳng và đối địch.

Phản ứng chính thức của Iran về việc Ả Rập Xê Út và đồng minh can thiệp quân sự vào Yemen tạo ấn tượng rằng vì chiến tranh ở Yemen mà quan hệ giữa Iran với Ả Rập Xê Út và các nước tham gia liên quân đang leo thang căng thẳng và đối địch.

Liên quân đang tăng cường không kích vào lực lượng người Houthi ở Yemen với sự hậu thuẫn về hậu cần và tình báo của Mỹ. Trong khi đó, Iran lên tiếng cáo buộc diệt chủng ở Yemen, yêu cầu hướng tới giải pháp chính trị đồng thời đưa tàu chiến đến vịnh Aden. Dù nước này khẳng định đưa tàu chiến đến vịnh Aden để đối phó cướp biển, Washington đã vội vàng cảnh báo Tehran chớ nhúng tay vào tình hình Yemen.
Nhìn vào bề ngoài thì có thể cho rằng nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự giữa liên quân của Ả Rập Xê Út với Iran ở Yemen đang tiềm tàng. Thật ra, Iran đưa tàu chiến đến nhằm mục đích răn đe phe liên quân và biểu thị sự hậu thuẫn dành cho lực lượng người Houthi.
Iran có liên hệ gắn bó với cộng đồng người Houthi ở Yemen nhưng họ hoàn toàn không phải cánh tay nối dài của Iran ở nước này. Quan hệ của Iran với Ả Rập Xê Út và một vài nước khác trong khu vực không được tốt đẹp và chuyện tranh giành ảnh hưởng vốn không mới. Nhưng đối với Iran, việc giải quyết với phương Tây về vấn đề hạt nhân để mở ra thời kỳ quan hệ mới quan trọng, cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược hơn nhiều so với đánh nhau ở Yemen. Hơn nữa, ở vịnh Aden hiện đã có nhiều tàu chiến của nhiều nước khác. Vì thế, thực chất bên trong chuyện này không như biểu hiện bên ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.