Triều Tiên quy trách nhiệm cho Hàn Quốc nếu Kaesong đóng cửa vĩnh viễn

28/04/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Phía Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm nếu khu công nghiệp liên Triều Kaesong đóng cửa vĩnh viễn.

(TNO) Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 27.4 dẫn lời một quan chức Triều Tiên cho biết phía Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm nếu khu công nghiệp liên Triều Kaesong đóng cửa vĩnh viễn.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hàn Quốc bắt đầu rút 175 công nhân nước này khỏi khu công nghiệp Kaesong, nằm tại thành phố Kaesong ở biên giới liên Triều, theo tin tức từ hãng tin Yonhap.

Hôm 27.4, tổng cộng 125 công nhân Hàn Quốc đã về nhà, và 50 người còn lại sẽ rời khỏi khu công nghiệp trên vào ngày mai 29.4, Yonhap dẫn lời các quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Căng thẳng tại khu Kaesong bắt đầu từ hồi đầu tháng 4 khi Triều Tiên rút hết 53.000 công nhân của nước này khỏi khu công nghiệp, buộc 123 nhà máy của các công ty Hàn Quốc phải ngừng hoạt động.

Triều Tiên nhiều lần cho rằng chính những cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn gây ra căng thẳng tại Kaesong. Những cuộc tập trận này bắt đầu hồi đầu tháng 3 và dự kiến kết thúc vào tháng này.

Sau khi Triều Tiên từ chối ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết căng thẳng tại Kaesong, Hàn Quốc đã quyết định rút hết số công nhân của mình ra khỏi Kaesong.

Khu công nghiệp liên Triều Kaesong hoạt động từ năm 2004, và Hàn Quốc đã đầu tư 900 triệu USD vào khu công nghiệp này.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc sẽ rút toàn bộ công nhân khỏi Kaesong
>> Doanh nhân Hàn đòi tuyên bố Kaesong là khu thảm họa đặc biệt
>> Triều Tiên cấm doanh nhân Hàn Quốc vào Kaesong
>> Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đối thoại về khu Kaesong
>> Công nhân Triều Tiên vắng bóng tại Kaesong
>> Triều Tiên rút hết công nhân, đóng cửa Kaesong
>> Triều Tiên dọa đóng cửa vĩnh viễn Kaesong
>> Triều Tiên cấm dân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong
>> Triều Tiên dọa biến Kaesong thành khu quân sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.