Triều Tiên lại yêu cầu Hàn Quốc điều tra chung vụ chìm tàu Cheonan

24/05/2015 18:27 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 24.5 lặp lại đề xuất tiến hành cuộc điều tra chung với Hàn Quốc về vụ tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm vào năm 2010 mà Seoul tin đó là hành động của Bình Nhưỡng.

(TNO) CHDCND Triều Tiên ngày 24.5 lặp lại đề xuất tiến hành cuộc điều tra chung với Hàn Quốc về việc tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm vào năm 2010 mà Seoul tin đó là hành động của Bình Nhưỡng, theo hãng tin Yonhap.

Tàu Cheonan bị chẻ làm đôi trong vụ tấn công gây tranh cãi hồi tháng 3.2010 - Ảnh: AFPTàu Cheonan bị chẻ làm đôi trong vụ tấn công gây tranh cãi hồi tháng 3.2010 - Ảnh: AFP
Vào tháng 3.2010, tàu chiến Cheonan của Hải quân Hàn Quốc bị chìm tại Hoàng Hải trong một vụ tấn công bằng ngư lôi, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.
Sau một cuộc điều tra với sự trợ giúp của các chuyên gia quốc tế, Seoul tuyên bố Bình Nhưỡng đứng sau vụ tấn công này, ở phía nam giới tuyến biển giữa hai miền ở Hoàng Hải. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc này.
Hai tháng sau vụ tấn công, Hàn Quốc áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, bao gồm đình chỉ mọi cuộc giao lưu giữa 2 miền, ngoại trừ hỗ trợ nhân đạo. Đáp lại, Bình Nhưỡng khẳng định họ bị buộc tội sai.
Hôm 24.5, Cục Chính sách thuộc Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đã lặp lại đề xuất tiến hành điều tra chung, vốn được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 7.2010.
“Nếu có cơ sở để tin rằng vụ đánh chìm tàu là hành động của chúng tôi, Hàn Quốc nên chấp nhận yêu cầu phối hợp điều tra vụ việc trước toàn thể nhân dân chúng ta và thế giới”, cơ quan trên nói trong một tuyên bố.
Hàn Quốc khẳng định sự can dự của Triều Tiên vào vụ việc là không thể tranh cãi.
“Một cuộc điều tra quốc tế đã kết luận rằng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công”, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói trong một cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.