Triều Tiên đe dọa “chẳng có gì mới”

01/04/2013 03:40 GMT+7

Đó là nhận định của một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên, được CNN trích dẫn vào ngày 31.3, về những động thái gần đây của CHDCND Triều Tiên .

Quan chức cấp cao này nhận định: “Đến nay, chúng tôi chẳng tìm thấy dấu hiệu xa hơn sự khoa trương với lời lẽ hiếu chiến” và điều đó “chẳng có gì mới”. Trong khi đó, AFP ngày 31.3 dẫn lời chuyên gia Paul Carroll, Giám đốc chương trình Quỹ Ploughshares nghiên cứu chính sách an ninh ở Mỹ, nhận định những phản ứng cứng rắn khác thường của Washington đang khiến bán đảo Triều Tiên căng thẳng. Theo đó, Triều Tiên đang “ăn miếng trả miếng” do Mỹ điều oanh tạc cơ B-52 và B-2 tàng hình đến tập trận cùng Hàn Quốc. Vì thế, chuyên gia Carroll nhận định thêm rằng tình hình khu vực này có thể đi đến mất kiểm soát nếu hai bên cứ tiếp tục dâng cao căng thẳng như hiện nay. 

Hoàng Đình

>> Tương quan sức mạnh quân sự Triều Tiên và Hàn Quốc
>> Viễn cảnh chiến tranh Triều Tiên lần 2
>> Tuyên bố “tình trạng chiến tranh” của Triều Tiên không có gì mới
>> Triều Tiên tuyên bố “tình trạng chiến tranh” với Hàn Quốc
>> Đội chiến binh mạng của Triều Tiên 
>> Triều Tiên dọa tấn công Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.