Triều Tiên đàm phán với Mỹ về viện trợ lương thực

31/03/2012 09:03 GMT+7

(TNO) Quan chức ngoại giao hàng đầu của CHDCND Triều Tiên Ri Gun đang trên đường đến Đức để đàm phán với Mỹ về viện trợ lương thực.

Mỹ đã đình chỉ kế hoạch viện trợ lương thực khi Bình Nhưỡng quyết thúc đẩy kế hoạch phóng một tên lửa tầm xa.

CHDCND Triều Tiên gọi đó là một vệ tinh theo dõi thời tiết, nhưng Hàn Quốc và Mỹ coi đó là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình.

Đài truyền hình CHDCND Triều Tiên phê phán nhận định trên và buộc tội Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo truyền thông Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn ngoài khơi vùng biển phía tây nước này, được cho là một phần của cuộc thử nghiệm nhằm tăng cường khả năng quân sự.

Trùng Quang

>> Triều Tiên quyết phóng vệ tinh
>> Bình Nhưỡng chuyển tên lửa đến bãi phóng
>> Hàn Quốc chuyển hướng bay tránh vệ tinh của Triều Tiên
>> Lo ngại Triều Tiên, Mỹ gửi radar “xịn” nhất đến Thái Bình Dương
>> Triều Tiên nạp nhiên liệu vào tên lửa
>> Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.