Triều Tiên cách chức nhiều quan chức trong đảng

28/08/2015 14:21 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức một số thành viên thuộc Quân ủy trung ương, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hôm 28.8.

(TNO) Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cách chức một số thành viên thuộc Quân ủy trung ương đảng Lao động Triều Tiên, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hôm 28.8.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên sa thải hàng loạt quan chức có liên quan đến vụ nổ mìn ở Bàn Môn Điếm hồi đầu tháng này. Trong ảnh: Binh sĩ Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm - Ảnh: AFP

Việc cách chức diễn ra trong một cuộc họp của Quân ủy trung ương đảng Lao động Triều Tiên. KCNA không nêu rõ thời gian, nhưng theo Yonhap, đảng Lao động Triều Tiên thường cho đưa tin một ngày sau khi sự kiện diễn ra.

Cuộc họp đã "loại bỏ một số thành viên của Quân ủy trung ương, bổ nhiệm người mới và ứng phó với một vấn đề về mặt tổ chức”, Yonhap dẫn thông tin từ KCNA.

Nguyên nhân các quan chức bị cách chức không được nêu rõ, tuy nhiên rất có thể chuyện này liên quan đến vụ nổ mìn ngày 4.8 vừa qua ở làng  đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc làm hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng, theo Yonhap.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đứng sau vụ việc trên, trong khi Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc này. Hàn Quốc sau đó bắt đầu chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh ở khu vực biên giới nhằm chống phá chính quyền Triều Tiên.

Căng thẳng liên Triều chỉ tạm ngưng khi quan chức hai nước đạt được thỏa thuận hôm 25.8 vừa qua. Theo đó, Triều Tiên tuyên bố "lấy làm tiếc" về việc các binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ mìn ở Khu phi quân sự (DMZ) dọc biên giới vừa qua; Hàn Quốc sẽ ngừng chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng trong khi Triều Tiên đồng ý bãi bỏ tình trạng chuyển quân đội sang trạng thái sắp có chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.