Triều Tiên bầu quốc hội

10/03/2014 00:28 GMT+7

Ngày 9.3, người dân ở CHDCND Triều Tiên đi bỏ phiếu bầu đại biểu Hội nghị Nhân dân tối cao (tức quốc hội) trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền hồi cuối năm 2011, theo Yonhap.

Bầu cử quốc hội Triều Tiên diễn ra 5 năm/lần và cuộc bầu cử gần đây nhất được tổ chức vào tháng 3.2009. Các chuyên gia đang theo dõi kết quả bầu cử, thường được công bố sau một ngày, để xem nhân vật nào ở Triều Tiên bị cách chức sau vụ Bình Nhưỡng xử tử người dượng đầy quyền lực của ông Kim là ông Jang Song-thaek hồi tháng 12.2013.

Cuộc bầu cử diễn ra vài ngày sau khi Phó nguyên soái Triều Tiên Choe Ryong-hae xuất hiện trở lại trên truyền hình, bác bỏ suy đoán rằng ông là mục tiêu thanh trừng mới ở nước này. Ông Choe được xem là nhân vật quyền lực số 2 của Triều Tiên kể từ khi ông Jang Song-thaek bị xử tử.

Minh Trung

>> Kim Jong-un cảnh báo về cuộc 'xâm lăng văn hóa
>> Kim Jong-un điều chỉnh đối sách với Trung Quốc?
>> Kim Jong-un sắp có thêm con?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.