Triệu phú nắm 39% tổng tài sản toàn cầu

01/06/2011 12:14 GMT+7

(TNO) Khoảng 1% hộ gia đình trên thế giới nắm giữ chừng 39% tổng tài sản toàn cầu, theo hãng AFP dẫn kết quả cuộc khảo sát từ một công ty tư vấn Mỹ.

Cuộc khảo sát từ The Boston Consulting Group (Mỹ) còn cho thấy, số gia đình triệu phú trên toàn cầu trong năm 2010 đã tăng khoảng 12%.

Mặc dù ở trung tâm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu song nước Mỹ trong năm 2010 có số lượng triệu phú hùng hậu nhất. Xứ sở cờ hoa này có tới 5,2 triệu hộ gia đình triệu phú, tăng 1,3% so với năm trước đó.

Nhật đứng thứ 2 với 1,53 triệu gia đình triệu phú và Trung Quốc xếp thứ 3 với 1,11 triệu gia đình.

Nhóm các thị trường mới nổi tại châu Á có thể thấy sự tăng trưởng các gia đình triệu phú mạnh nhất. Cụ thể, ở Singapore, hơn 15% hộ gia đình có tài sản trị giá hơn 1 triệu USD, vượt qua cả Thụy Sĩ và các quốc gia Ả Rập giàu có khác.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.