Triển vọng mờ mịt tại Durban

29/11/2011 00:41 GMT+7

Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP-17) chính thức khai mạc ngày 28.11 tại Durban, Nam Phi, theo AFP. Với sự tham dự của đại diện 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội nghị 12 ngày lần này sẽ tập trung bàn về số phận của Nghị định thư Kyoto, vốn là hiệp ước toàn cầu duy nhất về cắt giảm khí nhà kính và sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP-17) chính thức khai mạc ngày 28.11 tại Durban, Nam Phi, theo AFP. Với sự tham dự của đại diện 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội nghị 12 ngày lần này sẽ tập trung bàn về số phận của Nghị định thư Kyoto, vốn là hiệp ước toàn cầu duy nhất về cắt giảm khí nhà kính và sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.

Ngoài ra, hội nghị còn nhằm thúc đẩy Quỹ Khí hậu xanh với mục tiêu đến năm 2020 đạt mức tài trợ 100 tỉ USD/năm cho các nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

 
Tuần hành kêu gọi chống biến đổi khí hậu ở Durban - Ảnh: AFP 

Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá COP-17 khó đạt được kết quả cụ thể vì sự chia rẽ quá lớn giữa các bên. Hầu hết các nước phát triển tuyên bố sẽ đồng ý cắt giảm thêm khí thải với điều kiện 2 nước gần như không bị ràng buộc bởi Nghị định thư Kyoto là Mỹ và Trung Quốc phải chấp nhận những tiêu chuẩn ngặt nghèo hơn về khí thải. Các nước đang phát triển thì cáo buộc các nước giàu chưa nỗ lực giảm khí thải và đóng góp tài chính để giúp khắc phục hậu quả của thiên tai do biến đổi khí hậu. Nội bộ nhóm nước đang phát triển cũng chia rẽ khi những nước nghèo nhất e ngại những nền kinh tế đang nổi như Ấn Độ và Trung Quốc muốn trì hoãn việc thông qua một thỏa thuận toàn cầu mới về cắt giảm khí thải đến tận năm 2020.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.