Tranh của Hitler được mua với giá 161.000 USD

23/11/2014 07:30 GMT+7

(TNO) Một bức tranh màu nước được Adolf Hitler vẽ năm 1914 đã được bán với giá 130.000 euro (tương đương 161.000 USD) cho một người đến từ Trung Đông trong một cuộc đấu giá tại Nuremberg, Đức, theo Reuters ngày 23.11.

 

Tác phẩm được bán với giá 161.000 USD - Ảnh: Reuters

Bà Kathrin Weidler, Trưởng phòng đấu giá cho biết bức tranh mang tên “Văn phòng đăng kí dân sự và lâu đài Old Town ở Munich” cũng nhận được nhiều lời đề nghị mua từ châu Á và Mỹ, dù có nhiều ý kiến cho rằng việc đấu giá các bức tranh có tính nghệ thuật không cao của nhà độc tài Đức quốc xã này khá nhàm chán.

Bức tranh được cung cấp bởi hai chị em người Đức chưa rõ danh tính trong những năm 70, và là một trong 2.000 tác phẩm mà Adolf Hitler đã vẽ trong khoảng từ năm 1905 đến 1920 khi còn là một nghệ sĩ đang sống chật vật.

5 bức tranh khác của Hitler cũng bán được trong khoảng 5.000 - 80.000 euro mỗi bức, và 10% số tiền bán tranh sẽ được dùng để ủng hộ trẻ em khuyết tật. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình hoài nghi bức tranh này là phiên bản giả dù theo Weidler, bản viết tay hoá đơn bán tranh có ghi ngày 25.9.1916 được đi kèm với bức tranh.

Trong cuốn tự truyện "Mein Kampf" của mình, Adolf Hitler đã viết hi vọng trở thành một nghệ sĩ thời trẻ của mình đã bị dập tắt bởi nhiều lần bị Học viện thủ công mỹ nghệ Vienna từ chối.

Thu Thảo

>> “Họa sĩ” Adolf Hitler
>> Những khoảnh khắc cuối cùng của Adolf Hitler

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.