Tranh cãi vụ lính Kazakhstan chết bí ẩn

09/06/2012 03:00 GMT+7

Tân Hoa xã dẫn lời giới chức Kazakhstan tuyên bố binh sĩ Vladislav Chelakh (ảnh), 19 tuổi, đã thú nhận hành vi sát hại 14 đồng đội cuối tháng trước. Thi thể của 14 lính biên phòng được phát hiện ngày 31.5 tại một chốt gác gần biên giới với Trung Quốc trên rặng Thiên Sơn.

Vài ngày trước, Chelakh bị phát hiện tại một hẻm núi trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Theo chính quyền, nghi phạm khai rằng mình mâu thuẫn với đồng đội và bị “suy sụp tinh thần” nên đã gây ra vụ thảm sát. Chelakh bắn chết các binh sĩ khác khi họ đang ngủ rồi phóng hỏa chốt gác. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ các thông báo chính thức và cho rằng vụ án vẫn còn nhiều khuất tất, theo AFP. Phát ngôn viên chính của kênh truyền hình Channel 31 Vladislav Dlinnov đã nghỉ việc để từ chối đọc những “tuyên bố nhảm nhí” của chính quyền về vụ việc.

 Tranh cãi vụ lính Kazakhstan chết bí ẩn
Ảnh: China Daily

Lucy Nguyễn

>> Liên tiếp 10 tướng tá Iran chết bí ẩn
>> Từ cái chết bí ẩn của một bị can...
>> Hai xác chết bí ẩn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.