Tổng thống Putin sẽ sang Trung Quốc dự lễ duyệt binh

25/08/2015 14:27 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sang Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai vào ngày 3.9 tới; đáp lễ Chủ tịch Trung Quốc đã sang Moscow dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sang Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai vào ngày 3.9 tới; đáp lễ việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sang Moscow dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức, trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, ngày 9.5.2015 - Ảnh: Reuters

Một quan chức Trung Quốc ngày 25.8 xác nhận 30 nhà lãnh đạo từ các nước sẽ đến Trung Quốc vào ngày 3.9 dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Trong số này có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, theo Tân Hoa xã.

Cùng ngày 25.8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Minh cho biết đại diện Triều Tiên tham dự lễ kỷ niệm sắp tới là ông Choe Ryong-hae, Bí thư đảng Lao động Triều Tiên. Trước đó, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 24.8 dẫn nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã từ chối sang Trung Quốc dịp này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời mới tới các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng ông Obama chưa xác nhận có tham gia hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xác nhận không tham dự sự kiện này, tờ South China Morning Post dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản ngày 24.8.
Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai dự kiến diễn ra ngày 3.9 với nhiều hoạt động, trong đó có lễ duyệt binh rầm rộ cùng sự tham gia của gần 1.000 binh sĩ của 17 nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.