Tổng thống Philippines dị ứng hoa

16/08/2013 03:00 GMT+7

Tổng thống Benigno Aquino III từng thoát chết sau một vụ ám sát và trải qua nhiều biến động lớn trong cuộc đời.

Thế nhưng có một đối thủ mà đương kim Tổng thống Philippines không thể nào đánh bại, đó là hoa. Ngày 15.8, AFP dẫn lời phát ngôn viên Phủ Tổng thống Abigail Valte cho hay ông Aquino III đang phải tạm ngưng các hoạt động và nghỉ ngơi do các triệu chứng dị ứng phát sinh sau khi dự một buổi lễ của cảnh sát. “Tại buổi lễ có quá nhiều hoa và tổng thống cảm thấy không khỏe”, bà Valte nói, đồng thời cho biết thêm ông từng gặp tình trạng tương tự khi thăm Úc hồi năm ngoái.

Theo bà, chứng dị ứng của ông Aquino III nặng đến mức hoa trang trí trong Phủ Tổng thống phải được bày ở những “vị trí chiến lược” để không ảnh hưởng sức khỏe ông.

Ông Aquino III từng bị bắn 5 phát hồi năm 1987 trong một cuộc đảo chính nhằm lật đổ mẹ ông là Tổng thống Corazon Aquino và hiện vẫn phải “sống chung” với một viên đạn trong cổ, theo AFP.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.