Tổng thống Pháp đến Mali

02/02/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ rời Paris trong tối 1.12 (giờ địa phương) để sang Mali hội đàm với Tổng thống tạm quyền Dioncounda Traore, tờ Liberation của Pháp đưa tin.

Dẫn các nguồn tin giấu tên, Liberation cho biết trong chuyến thăm này, chủ nhân Điện Elysee sẽ đến Timbuktu, thị trấn vừa được các lực lượng của Pháp và Mali giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Tổng thống Pháp đến Mali
Tổng thống Pháp Francois Hollande - Ảnh: AFP

Chuyến thăm diễn ra sau khi các lực lượng quân đội giành lại thị trấn cuối cùng, Kidal, vốn nằm trong quyền kiểm soát của phiến quân Hồi giáo kể từ tháng 6.2012

Pháp đã triển khai khoảng 4.500 binh sĩ trong một chiến dịch trên không và trên bộ nhằm giúp chính phủ Mali đối phó với các tay súng Hồi giáo cực đoan đã chiếm giữ khu vực miền bắc Mali cách đây 10 tháng.

Trùng Quang

>> Francois Hollande tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp
>> Ông Francois Hollande nhậm chức tổng thống Pháp
>> Liệu ông Francois Hollande có thể cứu châu u?
>> Francois Hollande đắc cử tổng thống Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.