Tổng thống Pháp bị ném trứng

03/03/2012 03:12 GMT+7

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa có một chuyến vận động tranh cử “hú hồn” tại thành phố tây nam Bayonne vào ngày 1.3.

Theo tờ Sud Ouest, ngay khi vừa xuống xe, ông Sarkozy bị hàng trăm người la ó, huýt sáo cùng những biểu ngữ phản đối. Các vệ sĩ của Tổng thống Pháp phải rất vất vả mới mở được lối đưa ông qua các con đường nhỏ hẹp của khu phố Petit Bayonne để đến nhà hàng Palais.

 
Ông Sarkozy giữa vòng vây của người phản đối - Ảnh: Reuters

Lúc ông Sarkozy vừa bước vào trong, nhiều người quá khích ném trứng về phía nhà hàng. Tình hình căng thẳng tới mức chính quyền địa phương phải điều động cảnh sát chống bạo động đến lập lại trật tự còn Tổng thống Pháp kẹt trong nhà hàng hơn một tiếng đồng hồ. Đảng cầm quyền UMP cáo buộc đảng Xã hội đứng đằng sau vụ việc. Đáp lại, đảng này khẳng định không hề ủng hộ bạo động và yêu cầu UMP “đừng che giấu sự bối rối bằng cách làm lệch lạc sự thật”.

Lan Chi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.