Tổng thống Obama nói quân Nga đang hoạt động tại Ukraine

08/06/2015 22:53 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng lính Nga vẫn đang hoạt động tại miền đông Ukraine mặc cho những phủ nhận từ Nga, và rằng các nước G7 đã sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nếu cần.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng lính Nga vẫn đang hoạt động tại miền đông Ukraine mặc cho những phủ nhận từ Nga, và rằng các nước G7 đã sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nếu cần.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng quân Nga vẫn đang hoạt động tại miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức, Tổng thống Mỹ, Barack Obama nói rằng các lệnh trừng phạt vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi Nga và phe ly khai tại miền đông Ukraine thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại thủ đô Minsk (Belarus) hồi tháng 2, theo Reuters ngày 8.6.
“Như những gì chúng tôi thấy trong vài ngày gần đây, lực lượng vũ trang của Nga vẫn tiếp tục hoạt động tại miền đông Ukraine, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, Tổng thống Obama nói.
Ông Obama nói rằng nước Nga đang chịu khủng hoảng và vì vậy các hành động của Nga tại Ukraine đang làm hại Nga và người dân Nga. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đã sẵn sàng được áp đặt lên Nga nếu cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.