Tổng thống Obama đề cử phụ nữ đầu tiên cho nội các mới

07/02/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 6.2 đã đề cử bà Sally Jewell giữ chức Bộ trưởng Nội vụ trong bốn năm tới.

Bà Jewell là phụ nữ đầu tiên được Tổng thống Obama đề cử cho nội các trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông.

Nếu được Thượng viện thông qua, bà Jewell, giám đốc điều hành của công ty sản xuất dụng cụ ngoài trời REI và là người ủng hộ lâu năm đối với công tác bảo vệ môi trường, sẽ kế nhiệm Bộ trưởng Nội vụ sắp mãn nhiệm Ken Salazar.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Obama ca ngợi bà Jewell là “một lãnh đạo mạnh mẽ và có năng lực” để dẫn dắt Bộ Nội vụ, đồng thời kêu gọi Thượng viện nhanh chóng chuẩn thuận việc đề cử của ông.

Bà Jewell bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành công nghiệp dầu mỏ và làm việc trong ngành ngân hàng trong gần hai thập kỷ cho đến tám năm về trước, bà tiếp quản REI, một trong những công ty sản xuất dụng cụ ngoài trời hàng đầu của Mỹ.

Mặc dù mang tên là Bộ Nội vụ nhưng bộ này ở Mỹ có một vai trò khác với Bộ Nội vụ của các nước khác. Bộ Nội vụ Mỹ chịu trách nhiệm về việc quản lý và bảo tồn hầu hết đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Mỹ, đồng thời thực hiện phần lớn chính sách năng lượng của chính phủ liên bang.

Huỳnh Thiềm

>> Đòn độc trong bầu cử Tổng thống Mỹ
>> Rooney theo dõi sát sao bầu cử tổng thống Mỹ
>> Bầu cử tổng thống Mỹ: Ông Obama thắng thế trong cuộc tranh luận cuối cùng
>> Những phát biểu thú vị trong buổi tranh luận ứng viên tổng thống Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.