Tổng thống Mỹ xin lỗi vụ đốt kinh Koran

25/02/2012 03:54 GMT+7

Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức lên tiếng xin lỗi người dân Afghanistan về vụ bản in kinh Koran bị đốt ở căn cứ không quân Bagram. BBC trích bức thư ông Obama gửi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai viết: “Tôi bày tỏ sự thông cảm sâu sắc, mong ngài và người dân Afghanistan chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi”.

Một lần nữa, Mỹ cố gắng làm lắng dịu sự giận dữ của nhiều người dân Afghanistan. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Leon Panetta cùng phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney lên tiếng xin lỗi nhưng không đủ sức cứu vãn tình hình. Nhiều cuộc biểu tình vẫn tiếp tục nổ ra làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong các vụ bạo động trước đó phản đối binh sĩ Mỹ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.